Giảm bớt hỗ trợ cho không, cấp không trong xóa đói giảm nghèo

2017-10-19 09:32:38 0 Bình luận
Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung nhấn mạnh như vậy tại buổi làm việc với tỉnh Bình Định chiều ngày 18/10. Tham dự có ông Lê Kim Toàn - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, ông Võ Vinh Quang - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cùng đại diện các sở, ngành của địa phương.

Sau khi nghe ý kiến lãnh đạo địa phương báo cáo kết quả đạt được cũng như những hạn chế, tồn tại và khó khăn cần tháo gỡ trên lĩnh vực của ngành LĐ-TB&XH, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh Bình Định trong phát triển kinh tế đi đôi với quan tâm đến các lĩnh lực của ngành LĐ-TB&XH.

Ở lĩnh vực giảm nghèo, Bộ trưởng cho rằng, trong những năm qua, Bình Định đã tích cực nỗ lực trong công tác giảm nghèo. Tuy nhiên, tỷ lệ hộ nghèo ở Bình Định hiện nay là 10,65%, nếu phấn đấu đến cuối năm giảm 2% thì vẫn còn cao so với bình quân của cả nước.

Chưa kể, Bình Định có đến 3 huyện nghèo đang hưởng cơ chế chính sách giảm nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ là Vĩnh Thạnh, Vân Canh, An Lão. Có 18 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển, 31 xã đặc biệt khó khăn vùng miền núi thuộc Chương trình 135 và 197 thôn đặc biệt khó khăn thuộc các xã khu vực II và III. Trung ương đã đầu tư đến 2.200 tỷ cho 3 huyện nghèo của Bình Định trong 6 năm qua và đã mang lại nhiều sự thay đổi về hạ tầng cơ sở, nhà cửa và đời sống sản xuất ở các vùng nghèo.


Bộ trưởng Đào Ngọc Dung phát biểu chỉ đạo giải quyết các vướng mắc tại buổi làm việc với tỉnh Bình Định


Muốn giải quyết công tác giảm nghèo bền vững, Bộ trưởng lưu ý địa phương thời gian tới cần tập trung vào đầu tư cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện cho nhân dân phát triển sản xuất, chú trọng đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm bớt sự hỗ trợ cho không, cấp không cho hộ nghèo để tránh sự ỷ lại.

Ngoài Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo, Bộ trưởng cũng đánh giá cao Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới tại Bình Định. Ngoài kinh phí hỗ trợ của Trung ương, tỉnh Bình Định đã huy động ngân sách địa phương và xã hội hóa cả nghìn tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới, có sự chuyển biến rõ rệt về giao thông, hạ tầng ở vùng nông thôn miền núi. “Hai chương trình MTQG: xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững phải được địa phương đặc biệt chú trọng, xem đây như là một cuộc cách mạng nông ở nông thôn hiện nay” - Bộ trưởng nhấn mạnh.

Ở lĩnh vực bảo trợ xã hội, theo đề nghị của địa phương, Bộ trưởng đồng ý hỗ trợ một phần kinh phí để đầu tư nâng cấp Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần Hoài Nhơn để thực hiện tốt công tác tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng người tâm thần với quy mô tiếp nhận quản lý từ 600 đến 800 người bệnh trong tỉnh và khu vực các tỉnh lân cận chưa có Trung tâm chăm sóc người tâm thần.

Giải quyết cơ bản chính sách tồn đọng người có công

Ở lĩnh vực người có công (NCC), tỉnh Bình Định đã có sự quan tâm xuyên suốt từ tỉnh đến cơ sở. NCC hưởng đúng, hưởng đủ, kịp thời thực hiện chính sách và vận động nhân dân thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa. Dịp kỷ niệm 70 ngày Thương binh liệt sỹ, tỉnh Bình Định cũng đã được nhận Bằng khen của Trung ương.

Tuy nhiên, vấn đề giải quyết hồ sơ tồn đọng NCC ở Bình Định cũng cần đẩy mạnh. Qua báo cáo của tỉnh Bình Định, hiện còn 280 liệt sĩ, 1.458 thương binh, 4 bệnh binh qua rà soát theo Chỉ thị 23/CT-TTg ngày 27/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ hiện nay không còn giấy tờ chứng minh nên chưa được xem xét xác nhận NCC cần được hướng dẫn cụ thể. Trước vấn đề này, Bộ trưởng chỉ đạo địa phương cần phân loại rõ, đối tượng nào không đủ cơ sở, căn cứ để công nhận NCC thì địa phương ra quyết định trả lời rõ, dứt khoát; đối tượng nào còn có một phần giấy tờ, cơ sở thì lập hội đồng xem xét đánh giá có được công nhận hay không và công bố công khai trên phương tiện thông tin đại chúng để cán bộ, nhân dân giám sát và giải quyết dứt điểm hồ sơ tồn đọng vào năm 2018.


Quang cảnh buổi làm việc


Xác nhận đối tượng lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa, phải căn cứ vào từng trường hợp cụ thể để giải quyết, thẩm quyền xác nhận để công nhận thuộc về địa phương, như căn cứ vào lịch sử đảng bộ địa phương, các giấy tờ, tài liệu lưu trữ... Có được công nhận hay không là do hội đồng tại địa phương đánh giá, trên cơ sở các Thông tư hướng dẫn của Bộ LĐ-TB&XH.

Bộ trưởng cũng đã đồng ý chủ trương hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng Trung tâm Chăm sóc và Điều dưỡng NCC của tỉnh, nâng cấp mở rộng và tăng số lượng giường để đáp ứng nhu cầu điều dưỡng tập trung của NCC trên địa bàn tỉnh, đã có Quyết định phê duyệt của Bộ LĐ-TB&XH về dự án đầu tư Trung tâm quy mô 100 giường.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Nâng cao nhận thức cộng đồng trong Tháng cao điểm chống hàng giả, hàng kém chất lượng

Trước diễn biến ngày càng phức tạp của tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất – kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, việc nâng cao nhận thức cộng đồng không chỉ là yêu cầu cấp bách của cơ quan quản lý mà còn là trách nhiệm của toàn xã hội.
2025-06-26 15:55:00

Nâng cao các biện pháp cải tạo rừng, phục hồi rừng tự nhiên góp phần giảm khí nhà kính

Sáng 25/6 tại Hà Nội, Liên hiệp Hội Việt Nam (VUSTA) và Hội Khoa học Kỹ thuật Lâm Nghiệp Việt Nam đã tổ chức Hội thảo "Cải tạo rừng, phục hồi rừng tự nhiên góp phần giảm khí nhà kính". Thực trạng tài nguyên rừng và tiềm năng giảm phát thải thông qua cải tạo phục hồi rừng.
2025-06-26 10:50:00

Herbalife Việt Nam đạt giải thưởng “Top Công Nghiệp 4.0” lần thứ 3 liên tiếp với Ứng dụng Herbalife VNHUB

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2024 - Herbalife Việt Nam, một trong những công ty hàng đầu về sức khỏe và thể chất, được trao giải “Top Công Nghiệp 4.0 Việt Nam 2025” tại hạng mục “Top Doanh nghiệp có sản phẩm số thông minh và giải pháp công nghệ Công nghiệp 4.0” với Ứng dụng Herbalife VNHUB (trước đây có tên My VNClub).
2025-06-26 09:18:09

Khai mạc Hội chợ Triển lãm quốc tế công nghệ năng lượng - môi trường Hà Nội năm 2025

Ngày 25/6, Hội chợ Triển lãm quốc tế công nghệ năng lượng - môi trường Hà Nội năm 2025 (ENTECH HANOI 2025) đã chính thức khai mạc. Hội chợ diễn ra từ ngày từ 25/5 - 27/6/2025 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế I.C.E Hà Nội (91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội).
2025-06-26 06:44:49

Xác định thừa kế nhà đất khi không không sổ đỏ như thế nào?

Tại các đô thị lớn như Hà Nội, nơi có nhiều bất động sản với lịch sử sử dụng lâu đời, việc chuyển giao quyền sử dụng, sở hữu nhà đất khi người thân qua đời đôi khi trở nên phức tạp, đặc biệt là trong trường hợp tài sản đó chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở (sổ đỏ/sổ hồng). Thiếu đi bằng chứng pháp lý quan trọng này có thể tạo ra rào cản lớn trong quá trình làm thủ tục thừa kế theo quy định.
2025-06-25 23:35:00

Mặt bằng khối đế chung cư Hà Nội "ngủ đông": Nỗi lòng cư dân và bài toán giá thuê đắt đỏ

Dạo quanh nhiều khu đô thị mới lẫn cũ tại Hà Nội, không khó để bắt gặp hình ảnh những tầng trệt, khối đế của các tòa chung cư hiện đại vắng lặng, đìu hiu. Những tấm biển "cho thuê mặt bằng" phơi sương nắng, bạc màu theo thời gian như minh chứng cho sự "ngủ đông" kéo dài của không gian thương mại từng được kỳ vọng là "vị trí vàng".
2025-06-25 23:24:38
Đang tải...